Triển khai công tác VHTTDL 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để đẩy lùi cái xấu, lan tỏa cái đẹp

VHO- Bộ VHTTDL vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác VHTTDL năm 2020 vào cuối tuần qua tại ba điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Cùng chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy.

Triển khai công tác VHTTDL 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để đẩy lùi cái xấu, lan tỏa cái đẹp - Anh 1

Mặc dù dư luận xã hội liên tục lên án những hành vi phản cảm, thiếu văn hóa gây bức xúc trong cộng đồng nhưng nhiều người vẫn thiếu ý thức, để lại những hình ảnh làm xấukhông ít công trình, cảnh quan thiên nhiên. Trong ảnh: Một nhóm bạn trẻ vô tư nằm đè lên vườn hoa ở Ninh Thuận, khiến chủ vườn phải đóng cửa Ảnh: F.B

 Thứ trưởng Lê Quang Tùng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị tại điểm cầu TP. HCM.

Đã có tiếng nói quyết liệt, kịp thời

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, trong năm 2020, trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2019, ngành VHTTDL sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề trọng tâm như hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật; tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong phát triển ngành; tổ chức thực hiện các chương trình, chiến lược, quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Nêu rõ những giải pháp trọng tâm trong năm 2020, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng…, phát huy thành tích đã đạt được, ngành VHTTDL phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra cho năm 2020 và các mục tiêu phát triển ngành theo kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2020, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020, Chiến lược 10 năm 2011-2020 của Chính phủ.

Triển khai công tác VHTTDL 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để đẩy lùi cái xấu, lan tỏa cái đẹp - Anh 2

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trong sự phát triển toàn diện của đất nước năm 2019 có đóng góp tích cực của ngành VHTTDL. Ngoài những đóng góp trực tiếp như ngành du lịch với trên 18 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu cao thì còn có những đóng góp gián tiếp đáng quý, điển hình như kỳ SEA Games 30 đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần, ý chí Việt Nam. “Hơn lúc nào hết, dân tộc ta, đất nước ta đang cần khơi dậy mãnh liệt tinh thần đó để vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. Có được những điều này phải khẳng định sự đóng góp không chỉ của Bộ VHTTDL mà của toàn hệ thống chính trị, của đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ và của cả những người dân bình thường trong cả nước...”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Cũng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng đã nhắc lại nhiệm vụ giao Bộ tại Hội nghị tổng kết năm trước về việc cần lên tiếng nhanh nhạy, kịp thời trước những vụ việc nóng, dư luận xã hội quan tâm. Nhiệm vụ này đã được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao cho Viện VHNT Quốc gia Việt Nam. Trả lời câu hỏi của Phó Thủ tướng, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện VHNT Quốc gia Việt Nam cho biết, trong năm qua, Viện đã cùng các kênh truyền thông, báo chí trong và ngoài Bộ tích cực tuyên truyền về những tấm gương người tốt việc tốt, qua đó lan tỏa các giá trị tốt đẹp, định hướng hành vi ứng xử của người dân. “Viện VHNT Quốc gia Việt Nam cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ kịp thời lên tiếng định hướng dư luận trước những vấn đề gai góc, nhạy cảm. Đơn cử như những phát ngôn trên báo chí trước các vụ việc “nóng” như vụ việc ở chùa Ba Vàng, chùa Phúc Khánh, Mã Pì Lèng… hay vụ việc nhạy cảm như người mẫu Ngọc Trinh ăn mặc phản cảm ở LHP Cannes.

Ghi nhận những nỗ lực của ngành trong xử lý các vụ việc cụ thể, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ cần tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ, đồng thời cần quy tụ tiếng nói của đội ngũ chuyên gia nhằm phát huy những nhân tố tốt đẹp, đẩy lùi cái xấu, phản cảm.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần Việt Nam

Với tiêu đề “Vai tròcủa văn hóa trong phát triển đất nước”, tham luận của PGS.TS Bùi Hoài Sơn được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao tính toàn diện và gợi mở nhiều vấn đề. Trong đó, ông Sơn đề cập đến 2 vấn đề khó khăn trong phát triển văn hóa, đó là: Mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế; mối quan hệ phức tạp giữa văn hóa và các lĩnh vực của xã hội. Cái khó thứ nhất, ông Sơn nhấn mạnh, lâu nay vai tròcủa văn hóa, đặc biệt trong phát triển kinh tếkhông được đánh giácao, dẫn đến việc đầu tư cho văn hóa luôn rất hạn chế, vàđây làhệquảcủa một vòng luẩn quẩn: đầu tư thấp - không cócơ sởvật chất - không tạo ra sựhấp dẫn – không kiếm được tiền – đầu tư thấp. Cái khó thứ hai, theo Viện trưởng, mọi vấn đềcủa xãhội đều qui cho văn hóa, từ kinh tế, giáo dục, y tếđến giao thông… “Mấy hôm nay chúng ta đang chứng kiến việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn trong tham gia giao thông theo Nghị định 100, một trong những lý do uống rượu cũng là vì văn hoá! Như vậy, văn hóa cólỗi trong mọi vấn đề. Đólànỗi oan của văn hóa vàcũng làvinh dựcủa văn hóa khi trởthành yếu tốxuyên suốt trong mọi vấn đềxãhội”, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn. Trong các giải pháp đưa ra, ông nhấn mạnh ý nghĩa của việc làm gương. Tấm gương tốt của những con người, việc làm cụ thể sẽ truyền cảm hứng cho toàn xã hội về những điều tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục khơi dậy và lan tỏa tinh thần Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh những cái đã làm được, vẫn còn có những vấn đề, khía cạnh đòi hỏi ngành VHTTDL tiếp tục có sự quyết liệt, sâu sát, nhìn thẳng vào mặt trái để giải quyết triệt để. Ví dụ như trong vấn đề đạo đức xuống cấp, với vai trò là Bộ quản lý nhà nước về văn hóa, Bộ VHTTDL phải thấy rõ trách nhiệm của mình để có giải pháp. Trong lĩnh vực di sản, dù đã được bảo vệ, ghi danh và phát huy hiệu quả nhưng thực tế các vụ việc xâm hại di tích, di sản vẫn xảy ra . Hay trong các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, phim ảnh đều còn có vấn đề. Câu chuyện xử lý rốt ráo vụ việc ở Hãng phim Truyện Việt Nam dù có cố gắng nhưng còn chậm. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ sắp tới cần giải quyết nhanh chóng, dứt điểm những vấn đề tại đây.

Triển khai công tác VHTTDL 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để đẩy lùi cái xấu, lan tỏa cái đẹp - Anh 3

 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao tặng Cờ thi đua của Bộ cho những đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Phó Thủ tướng cũng lưu ý về vấn đề đặt hàng trong đào tạo, sáng tác các loại hình văn học nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống. Nếu cứ để tuồng, chèo tự sống trong thị trường sẽ rất khó khăn. “Thiết chế văn hóa dù được đầu tư phát triển tốt hơn nhưng vẫn chưa đúng mức. Các triển lãm, bảo tàng hoạt động còn hạn chế, chúng ta còn cảm thấy day dứt khi có những bảo vật quốc gia phải nằm dưới hầm và không đủ điều kiện cần thiết để đưa ra trưng bày với công chúng... Những mặt này phải có giải pháp quyết liệt hơn”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Cũng theo Phó Thủ tướng, làm văn hóa có đặc điểm là cái tốt cũng không thấy ngay được, cái xấu đã nhìn ra nhưng cũng không khắc phục được ngay, cho nên nếu không tự xác định trách nhiệm cao hơn bình thường thì sẽ cứ bình bình, không tạo được sự đột phá. Trách nhiệm của ngành văn hóa là phải góp phần khơi dậy ý chí, tinh thần dân tộc, phát huy cái tốt , đấu tranh đẩy lùi cái xấu, sự xuống cấp của đạo đức. Trong những việc này, Bộ VHTTDL luôn phải là đầu mối, nòng cốt, trách nhiệm cao…

Phát triển con người Việt Nam toàn diện đức, trí, thể, mỹ

Phó Thủ tướng lưu ý, thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và sự đầu tư tương xứng cho văn hóa. Ngay trong năm 2020, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ VHTTDL quyết liệt thực hiện hai việc: Một là đặt hàng về đào tạo và sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt về nghệ thuật truyền thống. Hai là tập trung chăm lo, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện 4 yếu tố đức, trí, thể, mỹ. Theo Phó Thủ tướng, lâu nay trong điều hành quản lý nhà nước còn rất ít nói đến “thể” và “mỹ”, đặc biệt là “mỹ”. Ngành văn hóa cần chăm lo tốt hơn đến phát triển thẩm mỹ, văn hóa cho người dân.

Thể thao Việt Nam thời gian tới cần tiếp tục phát huy thành tích, phát triển gắn với văn hóa, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần, ý chí Việt Nam. Về việc tổ chức SEA Games, Phó Thủ tướng chỉ đạo cần chuẩn bị cho một kỳ SEA Games mẫu mực, văn minh, tận tình, chu đáo, không chạy theo huy chương mà biến SEA Games trở thành “ao làng”.

Triển khai công tác VHTTDL 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để đẩy lùi cái xấu, lan tỏa cái đẹp - Anh 4

 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại hội nghị

Lĩnh vực du lịch cũng có nhiều việc cần làm, trong đó cần có tập trung hoàn thiện Chiến lược về phát triển du lịch 2021-2030 với tinh thần tiến công, trách nhiệm, đặt mục đích cao để phấn đấu, phát huy thế mạnh về tự nhiên, con người, bản sắc văn hóa Việt Nam.

Cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, ngành VHTTDL sẽ tiếp thu nghiêm túc những ý kiến này. Toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được và tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã giao trong năm 2020.

Tại các điểm cầu, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, các Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Lê Quang Tùng, Tạ Quang Đông đã trao Cờ thi đua của Bộ cho các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Phong trào thi đua trong năm 2019. Thứ trưởng Lê Quang Tùng tại điểm cầu Đà Nẵng đã phát động phong trào thi đua năm 2020. 

 Chúng ta có thể thay đổi văn hóa từ chính bản thân mình, từ chính bản thân tổ chức của mình. Một cá nhân tốt, một tổ chức tốt sẽ hình thành nên một xã hội tốt. Và các cá nhân, tổ chức trong ngành văn hóa nên/phải thực hiện đầu tiên, như một tấm gương…

(PGS.TS BÙI HOÀI SƠN, Viện trưởng Viện VHNT Quốc gia Việt Nam)

 Làm văn hóa có đặc điểm là cái tốt cũng không thấy ngay được, cái xấu đã nhìn ra nhưng cũng không khắc phục được ngay, cho nên nếu không tự xác định trách nhiệm cao hơn bình thường thì sẽ cứ bình bình, không tạo được sự đột phá. Trách nhiệm của ngành văn hóa là phải góp phần khơi dậy ý chí, tinh thần dân tộc, phát huy cái tốt , đấu tranh đẩy lùi cái xấu, sự xuống cấp của đạo đức…

(Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam)

 HOÀNG NGÂN; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc